Đại diện Ukraina trong đàm phán ở Minsk công nhận Crưm là bộ phận của Nga

© Sputnik / Viktor Tolchkov / Chuyển đến kho ảnhViktor Medvedchuk
Viktor Medvedchuk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đại diện của Ukraina trong nhóm liên lạc nhân đạo Viktor Medvedchuk tuyên bố rằng Crưm là một phần của Nga và sẽ không quay trở lại dưới kiểm soát của chính quyền Kiev. Ông nói điều này trong cuộc phỏng vấn của Radio Liberty.
Tổng thống đầu tiên của Ukraina Leonid Kravchuk - Sputnik Việt Nam
Tổng thống đầu tiên của Ukraina công nhận Crưm là một phần của Nga

"Trên thực tế de-facto, rất tiếc là nó (Crưm) thuộc về Nga. Đừng mong là bán đảo sẽ được trở lại Ukraina", — ông Medvedchuk xác nhận.

Ông này nói thêm rằng chính quyền Kiev đã tự mình đẩy cư dân Crưm vào tay Nga.

"Giả sử chính quyền Ukraina muốn lấy lại bán đảo, lẽ ra họ phải không ngừng  cung cấp điện, không cắt nước, không công bố phong tỏa kinh tế, không ngăn cản tàu bè vận chuyển hàng hóa", — đại diện của Kiev nhấn mạnh.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала