EC muốn tái khởi động đàm phán với định dạng Nga và Ukraine về khí đốt

© Sputnik / Stringerkhí đốt
khí đốt - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Ủy ban châu Âu muốn khởi động lại đàm phán về khí đốt định dạng ba bên gồm EC-Nga-Ukraine, coi đó là định dạng tốt nhất trước mùa đông, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu về liên kết năng lượng Maros Sefcovic cho biết.
Khí đốt - Sputnik Việt Nam
EC ủng hộ việc xem xét hợp đồng quá cảnh khí đốt giữa Nga và Ukraine

"Trong quá khứ, định dạng này đã chứng minh lợi thế của mình: Tốt hơn là tất cả các bên ngồi lại với nhau bên bàn đàm phán. Liên bang Nga là nước xuất khẩu, Ukraine là quốc gia quá cảnh và EU là nhà nhập khẩu lớn, tất cả đều có lợi ích chung… Để thảo luận về vấn đề cung cấp khí đốt trong mùa đông tới, ba bên là định dạng là phù hợp hơn cả" — tuyên bố của ông Maros Sefcovic nêu rõ. Tuyên bố này được bộ phận báo chí của Phái đoàn EU tại Ukraine đưa ra.

Trong tháng Bảy, ông Maros Sefcovic đã kêu gọi "Gazprom" và "Naftogaz Ukraina" thỏa thuận về các điều khoản mua khí đốt của Nga cho mùa đông sắp tới.

Trước đó có tin rằng đến tháng Chín, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu dự định đến thăm Kiev và Moskva.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала