Tăng hạn ngạch dành cho sinh viên Việt Nam tại các trường đại học của Nga

© Sputnik / Evgeny Odinokov / Chuyển đến kho ảnhSinh viên
Sinh viên - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đảo RUSSKY (VLADIVOSTOK) (Sputnik) - Bộ Giáo dục và Ủy ban hợp tác nhà nước Nga dự định tăng chỉ tiêu tiếp nhận sinh viên các nước ASEAN vào các trường đại học Nga trong năm tới , Bộ trưởng Bộ Giáo dục Olga Vasilyeva nói "bên lề" của Diễn đàn kinh tế phương Đông (EEF) tại Vladivostok.

Sinh viên - Sputnik Việt Nam
Nga dành cho Việt Nam số chỉ tiêu sinh viên nhiều nhất
Bà Bộ trưởng nhận xét rằng, trong những năm gần đây, mỗi năm các trường đại học Nga nhận 1500 công dân các nước ASEAN theo học.

"Chúng tôi vui mừng mở rộng cơ hội cho những người trẻ tuổi ở các nước ASEAN nhận được nền giáo dục hiện đại trong trường đại học Nga", — bà Vasilyeva nói.

Bà cũng cho biết tổng số sinh viên của các nước ASEAN ở Nga trong năm học 2015-2016 là 5995 người.

"Theo số lượng sinh viên trong các trường đại học Nga:  Việt Nam — 3106 người, Malaysia — 2.101 người, Myanmar — 344 người. Với các sinh viên đến từ Lào và Campuchia,  đó là 100 người.Chúng tôi đã sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề về phát triển các dự án hợp tác với những nước này", —  Bộ trưởng nói.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала