Mẹ Teresa được phong thánh Giáo hội Công giáo La Mã

© AP Photo / Eddie AdamsMẹ Teresa
Mẹ Teresa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ROME (Sputnik) - Nữ tu sĩ Công giáo nổi tiếng, người sáng lập cộng đoàn tu sĩ của phụ nữ "Thừa Sai Bác Ái", Mẹ Teresa Calcutta được phong thánh của Giáo hội Công giáo La Mã.

Lễ phong thánh diễn ra vào ngày Chủ nhật trong quá trình lễ hội tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, đứng đầu là Đức Giáo Hoàng La Mã Francis và hơn 100 ngàn tín hữu từ khắp nơi trên thế giới tham dự. Sau khi Đức Giáo Hoàng Francis đọc công thức đặc biệt về việc đưa Mẹ Teresa vào danh sách các vị thánh của Giáo hội Công giáo La Mã, đám đông hàng ngàn người mộ đạo đã  nhiệt thành cổ vũ.

Cộng đoàn tu "Thừa Sai Bác Ái" được thành lập năm 1948 tại Calcutta. Mọi hoạt động của hội là nhằm xây dựng trường học, trại trẻ mồ côi, bệnh viện cho người nghèo và những người bị bệnh nặng. Hiện nay, hội có 400 chi nhánh và 700 ngôi nhà từ thiện tại 120 quốc gia. Năm 1979, nữ tu sĩ Teresa đã trở thành người nhận giải Nobel Hòa bình "vì hành động  giúp đỡ những người đau khổ".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала