Mỹ sẽ viện trợ cho Lào $90 triệu để tiêu hủy bom mìn trong cuộc chiến tranh Việt Nam

© Flickr / Dina EricLào
Lào - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính quyền Mỹ sẽ phân bổ cho chính phủ Lào thêm $90 triệu để hỗ trợ trong việc phá mìn giải phóng lãnh thổ khỏi bom đạn chưa nổ do Không quân Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, hãng Reuters đưa tin.

Theo số liệu của cơ quan quản lý quốc gia về bom mìn chưa nổ tại Lào, trong thời gian chiến tranh, máy bay chiến đấu Hoa Kỳ nếm xuống lãnh thổ đất nước hơn 270 triệu đạn chùm, một phần ba trong số đó đã không phát nổ. Theo hãng thông tấn, trong 20 năm qua, Hoa Kỳ đã  chi trả gần $100 triệu  để giúp Lào trong các hoạt động rà phá bom mìn. Viện trợ của Mỹ đã làm giảm số thương vong từ đạn pháo chưa nổ  từ 300 người xuống còn 50 người mỗi năm.

Ngân sách này cũng sẽ để hỗ trợ nạn nhân trúng chất nổ trong quá trình phục hồi chức năng. Như lời lãnh đạo Hoa Kỳ Barack Obama đã nói, Mỹ có nghĩa vụ đạo đức cần giúp Lào hồi phục.

Tại thời điểm này, Tổng thống Obama đang ở Lào tham gia Hội nghị thượng đỉnh ASEAN.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала