Tàu Trung Quốc tiến vào vùng biển tiếp giáp với Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp

© AP Photo / Japan Maritime Safety Agency / Filetàu thuyền treo cờ Trung Quốc
tàu thuyền treo cờ Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Ba tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc đã đi vào vùng tiếp giáp lãnh hải Nhật Bản ở quần đảo Senkaku đang tranh chấp (tên Trung Quốc là Điếu Ngư), cơ quan bảo vệ biển của Nhật Bản cho biết.

Thủy thủ Nhật Bản - Sputnik Việt Nam
Tàu chiến Nhật Bản đến Philippines để kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc ở biển Đông
Vùng tiếp giáp lãnh hải là khu vực rộng 22,2 km giữa vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải. Hồi đầu tháng tám, hai tàu tuần tra và sáu tàu đánh cá lần đầu tiên vào đây, gây ra phản ứng tiêu cực của Tokyo. Đại sứ Trung Quốc đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Nhật Bản để nghe tuyên bố phản đối mạnh mẽ của Tokyo.

Cơ quan an ninh trên biển mạnh mẽ yêu cầu tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực này và không tiếp cận các vùng lãnh hải của Nhật Bản.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала