Máy bay do thám của Mỹ lại bay sát gần Nga

© Ảnh : US Navy / Anthony PetryP-8 Poseidon
P-8 Poseidon - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hai máy bay tuần tra chống tàu ngầm của Hải quân Mỹ P-8A Poseidon buổi sáng 10 tháng Chín lại bay đến gần biên giới Nga trên Biển Đen.

Đó là thông báo trên các site phương Tây chuyên theo dõi chuyển động của các máy bay quân sự.

Có điểm lưu ý rằng các máy bay có chức năng do thám trinh sát, tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm, cất cánh cách nhau khoảng bốn giờ từ căn cứ không quân Sigonella  ở Sicilya thi hành nhiệm vụ gần Crưm.

Trong tuần máy bay Mỹ liên tục đến sát gần biên giới Nga.

Chẳng hạn, ngày 9 tháng Chín ở gần bờ biển bán đảo Crưm ghi nhận hai máy bay tuần thám chống tàu tàu ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ, cũng như một máy bay trinh sát chiến lược của Không lực Hoa Kỳ RC-135.

Ngày 8 tháng Chín cùng lúc bốn máy bay trinh sát của Không quân và Hải quân Mỹ, cụ thể là hai máy bay chiến lược RC-135 và hai phi cơ tuần tra P-8A Poseidon đã tiếp cận bờ biển Nga.

Ngày 7 tháng Chín — ba chiếc, ngày 6 tháng Chín — hai chiếc.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала