Cư dân của Pskov đối mặt 7 năm tù vì tổ chức di dân bất hợp pháp cho người Việt

© Flickr / Dave NakayamaNhà tù
Nhà tù - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ST-PETERSBURG (Sputnik) — Một cư dân ở Pskov sẽ phải ra tòa vì tổ chức di dân bất hợp pháp sang EU cho người Việt nam, công tố viên khu vực cho biết vào hôm thứ ba.

Theo điều tra, bị cáo cùng với một công dân Việt Nam, và vài người nữa cư trú trên lãnh thổ Nga và Latvia, đã tổ chức nhóm tội phạm.

"Vào đầu tháng 2 năm 2016 người đàn ông đưa vào vùng Pskov 16 công dân Việt Nam, không có visa Nga hợp lệ cho phép ở lại Liên bang Nga, cũng như không có thị thực quá cảnh cho phép đi qua nước Nga. Trong  một tháng, bị cáo liên tục chuyển những người này tới những chỗ ở khác nhau, cung cấp cho họ thực phẩm",- cơ quan thực thi pháp luật vùng Pskov giải thích rõ.

Cảnh sát Nga - Sputnik Việt Nam
170 người nhập cư bất hợp pháp bị bắt ở xưởng may đen ngoại ô Moskva

Theo ghi nhận, nhóm người nhập cư bất hợp pháp bị bắt giữ vào cuối tháng hai. Cư dân vùng Pskov bị buộc tội  "tổ chức cho công dân nước ngoài di cư bất hợp pháp tại Liên bang Nga và vận chuyển trái phép họ qua lãnh thổ Nga trong nhóm tội phạm có tổ chức".

Hồ sơ vụ án hình sự đã được gửi đến Tòa án thành phố Pskov. Người đàn ông phải đối mặt đến bảy năm tù giam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала