Người Nga không thể tham gia bầu cử ở Kiev

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhMột số nhân vật đã đe dọa các công dân Nga đến Đại sứ quán ở Kiev để bỏ phiếu
Một số nhân vật đã đe dọa các công dân Nga đến Đại sứ quán ở Kiev để bỏ phiếu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhiều công dân Nga đến Đại sứ quán tại Kiev đã không thể tham gia bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia, phóng viên RT đưa tin từ Kiev.

"Tôi sống ở Kiev hơn 20 năm nay và muốn thực hiện quyền bỏ phiếu. Nhưng người ta chửi tôi là kẻ phản bội và cáo buộc bàn tay tôi vấy máu người Ukraina sống miền Đông!" — một cử tri nói.

Người phụ nữ cho biết đây là lần đầu tiên chuyện mà trước kia bà chưa từng gặp.

Theo tin đã đưa, một số nhân vật đã đe dọa các công dân Nga đến Đại sứ quán ở Kiev để bỏ phiếu.

Bộ Ngoại giao Ukraina - Sputnik Việt Nam
Nga nhận công hàm từ Kiev về việc không thể tổ chức bầu cử Duma Quốc gia ở Ukraina

Ba người trong đó có ông Igor Miroshnichenko, đại biểu Hội đồng thành phố Kiev từ đảng dân tộc "Svoboda", đã chặn đứng lối dẫn vào cổng Đại sứ quán Nga, nơi tổ chức điểm bầu cử Duma Quốc gia.

Một trong ba người đàn ông dắt theo con chó lớn đã chặn ngang lối vào Đại sứ quán, cản trở các cử tri muốn đi bỏ phiếu.

Sau đó, xảy ra xô xát giữa những người đàn ông và cảnh sát, đại diện thực thi pháp luật tìm cách giải phóng đường vào trụ sở ngoại giao. Một người quấy rối bị cảnh sát bắt giữ, số còn lại định phá hàng rào.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала