Bầu cử Duma Quốc gia xác nhận những lo ngại tồi tệ nhất của phương Tây

© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Chuyển đến kho ảnhAlexei Pushkov
Alexei Pushkov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cuộc bầu cử Duma Nga ngày 18 tháng Chín đã xác nhận những lo ngại tồi tệ nhất của chính quyền Hoa Kỳ và lãnh đạo một số nước châu Âu, người đứng đầu Ủy ban ngoại giao quốc hội Nga Alexei Pushkov nói khi trả lời phỏng vấn RT.

Theo ông Pushkov, chính quyền Mỹ và các đồng minh Mỹ hy vọng rằng lệnh trừng phạt và chính sách cô lập sẽ làm xã hội Nga mất ổn định, tuy nhiên cuộc bầu cử đã chứng minh rằng mong đợi của họ không thành sự thật.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Putin gọi kết quả bầu cử là câu trả lời của nhân dân Nga đối với áp lực từ bên ngoài

"Có những điều khiến nhân dân không hài lòng, nhưng họ chờ đợi các hành động của chính phủ chứ không ngả theo hướng đối lập. Trái lại, nhân dân thích tham gia đối thoại với chính phủ hiện hành," — ông Pushkov cho biết.

Ông Pushkov cũng cho rằng sự thất bại của các đảng "tự do" trong cuộc bầu cử đã được dự kiến, vì chính sách mà họ trình bày đã tự đưa mình vào một kiểu "ghetto", chống sự thống nhất với Crưm và đưa ra các khẩu hiệu gây tranh cãi khác, làm mất đi sự hỗ trợ của cử tri.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала