Liên minh châu Âu không công nhận các đại biểu Duma Quốc gia được bầu từ Crưm

© Sputnik / Maks Vetrovbầu cử Duma Quốc gia tại Crưm
bầu cử Duma Quốc gia tại Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Liên minh châu Âu không công nhận các đại biểu Duma Quốc gia được bầu từ Crưm, vì cho rằng cuộc bầu cử này được tổ chức bất hợp pháp tại bán đảo, đại diện EU tuyên bố với Sputnik.
Trạm bầu cử ở Sevastopol - Sputnik Việt Nam
Phó Thủ tướng Crưm: Bầu cử ở bán đảo là điều bất lợi cho những ai mong Nga suy yếu

Trước đó đại diện chính thức của người đứng đầu ngoại giao EU Federica Mogherini cho biết Liên minh châu Âu không công nhận cuộc bầu cử tại bán đảo, vì không công nhận việc Crưm và Sevastopol sát nhập với Nga.

Bình luận về tuyên bố này, đại diện của EU nói rằng "tất cả các thành viên của Duma Quốc gia, tuyên bố là đại diện cho lợi ích của Crưm và Sevastopol, sẽ không được công nhận là đại diện của các vùng lãnh thổ thuộc Ukraina."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала