Hoa Kỳ sẽ xem xét lại triển vọng hợp tác với Nga về Syria

© AFP 2023 / Mandel NganJohn Kirby
John Kirby - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Mỹ sẽ xem xét lại quan hệ với Nga về hợp tác trong khuôn khổ giải quyết tình hình Syria do vụ pháo kích đoàn xe viện trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố điều này, dẫn tuyên bố của đại diện bộ là John Kirby.

Đoàn xe nhân đạo của Liên Hợp Quốc chở hàng viện trợ đến cho hơn 160 nghìn người ở hai thôn thuộc các tỉnh Aleppo và Homs đã bị bắn phá. Đại diện thường trực của Ả-rập Xê-út tại LHQ cáo buộc chính phủ Syria đã liên quan trong vụ tấn công này.

Máy bay Mỹ ở Syria - Sputnik Việt Nam
Mỹ đánh bom trật ở Syria: trong khi Lầu Năm Góc hối tiếc, IS tấn công

Trong khi đó, lãnh đạo Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga, Trung tướng Sergei Rudskoy cho biết trong cuộc họp báo trước đó rằng các đơn vị vũ trang của Mỹ không tố chức trạm kiểm soát trên tuyến đường "Castello", gây ấn tượng rằng các đối tác Mỹ cố tính tạo ra tình hình này để cáo buộc Nga và Syria phá vỡ việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo.

Hôm qua quân đội Syria tuyên bố chấm dứt thỏa thuận ngừng bắn, quy trách nhiệm phe đối lập vũ trang và các nhóm khủng bố đã làm cho thỏa thuận thất bại.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала