Moskva lo ngại về kế hoạch Mỹ triển khai bom hạt nhân mới ở châu Âu

© AFP 2023 / Joel SagetBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - NATO tiếp tục triển khai tên lửa ở châu Âu, Moskva quan ngại trước việc NATO bố trí cơ sở hạ tầng gần biên giới của mình, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết.
Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Bà Maria Zakharova: Triển khai các hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu là gian lận

"NATO tiếp tục xây dựng tiềm năng tên lửa ở châu Âu trong khuôn khổ của cái gọi là "Phương pháp thích ứng theo giai đoạn". Chúng tôi đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về việc triển khai cơ sở hạ tầng chiến lược trong vùng lân cận biên giới Nga, trực tiếp ảnh hưởng đến lợi ích an ninh của chúng tôi." — ông Sergei Ryabkov cho biết tại phiên họp Hội đồng xã hội Nga về hợp tác quốc tế và ngoại giao công chúng của Viện xã hội.

Theo ông Ryabkov, việc tạo ra hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ, bao gồm cả phân khúc châu Âu, là yếu tố gây bất ổn, "bởi vì tại thời điểm nhất định cái gọi là hệ thống phòng thủ tên lửa châu Âu có thể bắt đầu tác động tiêu cực đến hiệu quả của các công cụ răn đe chiến lược của Nga".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала