Vệ binh quốc gia Mỹ đến Charlotte đối phó với biểu tình

© REUTERS / Jason MiczekCharlotte
Charlotte - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các đơn vị Vệ binh quốc gia Mỹ được phái đến Charlotte, nơi đang tiếp tục diễn ra các cuộc biểu tình phản đối vụ người Mỹ gốc Phi bị giết chết, kênh truyền hình USA Today đưa tin.

Trước đó có tin rằng trong cuộc biểu tình bốn cảnh sát đã bị thương.

Thành phố Charlotte là nơi có trụ sở của Bank of America. Các nhân viên được khuyến nghị ở nhà cho đến khi biểu tình dịu bớt, kênh WBTV cho hay.

Hôm thứ Tư, cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày hôm qua tiếp tục trong thành phố. Lúc đầu chỉ có mấy trăm người tham gia biểu tình hòa bình, sau đó biến thành bạo loạn. Thống đốc Bắc Carolina Patrick McCrory đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Charlotte.

Người Mỹ gốc Phi 43 tuổi là Keith Lamont Scott bị giết chết đêm thứ Ba. Theo báo cáo của cảnh sát, nhân viên tuần tra đã phát hiện một người đàn ông vũ trang bước ra khỏi  xe nên nổ súng bắn chết người này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала