Estonia thất bại trong việc bầu tổng thống

© Sputnik / Vladimir PesnyaEstonia
Estonia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Hội đồng cử tri Estonia không thể bầu chọn được tổng thống trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, không ai trong số năm ứng cử viên nhận được đa số phiếu cần thiết để thắng cử, theo Sputnik.

Để giành chiến thắng, ứng viên phải có được sự hỗ trợ của đa số cử tri (50 phần trăm số phiếu và có ít nhất một phiếu bầu), nhưng không ai trong số ứng viên đạt được mức này.

Trong vòng hai của cuộc bầu cử, có 2 trong số 5 ứng viên là luật sư Allar Jưks và chủ tịch danh dự của đảng Cải cách cầm quyền, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Siim Kallas đạt được nhiều phiếu hơn các ứng viên khác — 83 và 81 tương ứng. Hội đồng cử tri Estonia gồm 335 người.

Estonia có một hệ thống bầu cử tổng thống hai cấp gián tiếp: đầu tiên người đứng đầu quốc gia được bầu chọn trong ba vòng ở Quốc hội, nếu không ai trúng cử thì Hội đồng bầu cử cần ra quyết định.

Để làm việc đó Hội đồng có hai lần bỏ phiếu. Nếu trong vòng hai không đưa ra được quyết định thì quốc hội sẽ yêu cầu bầu cử, và toàn bộ quy trình mới lại bắt đầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала