Vì Ukraina mà điều tra vụ tai nạn MH17 đã đi sai đường

© Ảnh : Russian Defense Ministry / Chuyển đến kho ảnhphát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov
phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ukraina không công bố số liệu về vị trí các hệ thống tên lửa phòng không "Buk" của họ và cuộc trao đổi giữa các nhân viên điều khiển không lưu trong ngày xảy ra vụ tai nạn "Boeing 777", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.

"Bất chấp yêu cầu của Nga và các nước khác, cũng như thân nhân các hành khách đã thiệt mạng, cho đến nay Kiev vẫn chưa đưa ra thông tin về vị trí của các tên lửa "Buk" vào ngày xảy ra thảm họa, trao đổi của các nhân viên điều vận, và trước hết là dữ liệu rada hoạt động trong ngày đó, dữ liệu về hệ thống phòng không Ukraina và lời khai của các nhân chứng," — tướng Nga cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала