Đại Giáo chủ Kirill ký kiến nghị cấm hoàn toàn việc phá thai ở Nga

© Sputnik / Sergey PyatakovĐại Giáo chủ Kirill
Đại Giáo chủ Kirill - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đại Thượng phủ Matxcơva và toàn Nga Kirill hôm thứ Ba đã ký văn bản kiến nghị, kêu gọi cấm phá thai trên lãnh thổ nước Nga, - Thư ký báo chí của Giáo hội Chính thống toàn Nga, linh mục Alexandr Volkov thông báo.

Văn bản có nội dung đã được thỏa thuận với Ủy ban Giáo hội về vấn đề gia đình và bảo vệ bà mẹ, trẻ em, kêu gọi công nhận quyền của một bào thai như một con người  hiện hữu, mà cuộc sống, sức khỏe và hạnh phúc cần được pháp luật bảo vệ.

Người phụ nữ tại bệnh viện ở San Salvador - Sputnik Việt Nam
Virus Zika, dị tật đầu nhỏ và những thách thức đối với luật cấm phá thai

Tài liệu này cũng đề nghị cấm phá thai bằng phẫu thuật và hóa chất, các thuốc tránh thai với mục đích làm sẩy thai, các công nghệ hỗ trợ, mà một phần trong số đó là "sự sỉ nhục phẩm giá con người, là việc giết hại trẻ em đang trong giai đoạn đầu của sự phát triển phôi thai".

Các tác giả cũng đề xuất ý tưởng cung cấp hỗ trợ tài chính từ ngân sách liên bang dành cho phụ nữ mang thai và những gia đình có trẻ em với số tiền không ít hơn mức sống tối thiểu.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала