Bộ Ngoại giao Anh kêu gọi gây "áp lực" với Nga vì tình hình ở Syria

© REUTERS / Toby MelvilleBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LONDON (Sputnik) - Cần phải gây áp lực với nước Nga để chấm dứt bạo lực tại Syria và đảm bảo đàm phán của các bên, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh Boris Johnson nói trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ.
Chiến dịch của Không lực Nga ở Syria qua hình ảnh - Sputnik Việt Nam
Sắp tròn một năm không quân Nga hoạt động ở Syria: Những gì đã đạt được?

"Chúng ta phải tiếp tục làm việc cùng nhau để giải quyết tình hình bi thảm ở Syria và hỗ trợ người dân nước này, những người xứng đáng hưởng tương lai: bạo lực  từ phía IS (bị cấm ở Nga), cũng như từ chế độ Assad, không còn chỗ đứng", — trong tuyên bố của Ngoại trưởng Johnson có nói.

"Tôi cũng đã bày tỏ rõ rằng, chúng ta phải tiếp tục gây áp lực đến Nga để chấm dứt chết chóc, làm cho các bên quay trở lại bàn đàm phán và kết thúc bùng nổ bạo lực từ phía những kẻ đại diện trong bè cánh của Assad" — Bộ trưởng nói thêm.

Trước đó, Matxcơva đã nhiều lần tuyên bố rằng, mục tiêu chính của mình tại Syria là một giải pháp chính trị, và chỉ có người dân Syria mới quyết định số phận của ông Assad.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала