Giám đốc ngân hàng Sberbank chỉ ra năm kết liễu nền kinh te nguyên liệu Nga

© Sputnik / Ramil SitdikovGiám đốc Sberbank German Gref
Giám đốc Sberbank German Gref - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nền kinh tế chỉ dựa vào xuất khẩu dầu khí sẽ chấm dứt. Điều đó sẽ xảy ra vào khoảng năm 2030. Người đưa ra dự báo này là Giám đốc Sberbank German Gref. Theo ông, Nga cần khẩn trương tiến theo hướng đa dạng hóa nền kinh tế.

"Cần phải chuẩn bị cho điều đó. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Xét từ góc độ kinh tế vĩ mô thì đó là khoảng thời gian rất nhỏ", — ông nói.

Bằng không, hậu quả sẽ rất đáng buồn, ông Gref chia sẻ trong chương trình "Posner" trên kênh 1.

Ông German Gref, người đứng đầu ngân hàng Sberbank - Sputnik Việt Nam
German Gref: Thời đại dầu mỏ đã kết thúc

Lịch sử cho thấy từ tình trạng đơn điệu tài nguyên luôn có lối thoát, ông Gref nói. Và lối thoát ấy thường khá đau đớn.

"Lối thoát này thường đi liền với những biểu hiện mang tính cách mạng, hoặc nội chiến, hoặc phụ thuộc nặng nề vào nước ngoài. Đó là ba lối thoát kinh điển của tình huống này", — ông Gref cảnh báo người Nga.

Trong khi đấy, sản lượng dầu của Nga trong tháng 9 năm nay đã tăng tới mức kỷ lục kể từ thời Liên Xô 11,11 triệu thùng dầu/ngày, — theo thống kê của Bộ Năng lượng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала