Bộ Ngoại giao Nga hy vọng sẽ tránh được cuộc chiến tranh mới ở Syria

© Sputnik / Valeriy MelnikovThứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Các nhà đương cục Nga hy vọng sẽ tránh được cuộc chiến tranh mới ở Syria. Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết .

Như lời Thứ trưởng, "Tôi không muốn lợi dụng giải thưởng Nobel Hòa bình, nhưng thay vì hòa bình, Mỹ mang lại đau thương mới và  cuộc chiến tranh mới ở Syria".

"Tôi hy vọng rằng điều này có thể tránh được", — ông Ryabkov nói.

Thời hạn bảy ngày áp lệnh ngừng bắn ở Syria hết hạn vào ngày 19 tháng Chín. Phía Nga lưu ý rằng, chỉ một mình Damascus  thực hiện lệnh này, còn phe đối lập và nhiều nhóm khủng bố khác đã lợi dụng nó để tập hợp lực lượng. Như vậy, Matxcơva nhấn mạnh rằng, Hoa Kỳ không tuân thủ nghĩa vụ của mình về việc phân định rõ  phe đối lập với các nhóm khủng bố.

Syria - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia người Mỹ nhắc nhở, ai yêu cầu Nga mở chiến dịch ở Syria

Ông Ryabkov nói rằng, trong trường hợp cần thiết, các thỏa thuận đã đạt được với Mỹ về Syria có thể được chỉnh đổi.

"Vấn đề có tính nguyên tắc — liệu chính quyền Mỹ đã sẵn sàng đi theo con đường giải pháp ngoại giao hay không, hay là họ đã xóa bỏ tất cả", —  Thứ trưởng Ryabkov nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала