Chuyên gia quân sự Mỹ mô tả tiềm năng của Hải quân Nga

© Sputnik / Evgeniy KarasevTàu Hạm đội Baltic tham gia cuộc diễn tập hải quân nhân ngày Hải quân ở Baltiysk
Tàu Hạm đội Baltic tham gia cuộc diễn tập hải quân nhân ngày Hải quân ở Baltiysk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Giám đốc Viện nghiên cứu tiềm năng Nga thuộc trường Hải quân Mỹ, giáo sư Michael Petersen nói rằng các hoạt động quân sự của Nga ở Syria đã chứng minh tiềm năng quân sự cao của Hạm đội Biển Đen, theo Sputnik.

Theo ông, hạm đội Nga trong những năm gần đây đã có những tiến bộ đáng kể trong việc sử dụng công nghệ và huấn luyện.

Ông Petersen cho rằng vận hành một số tàu sân bay trên biển có thể là quá tốn kém cho ngân sách quốc phòng của Nga. Để lấy ví dụ, ông đã nêu tên một loạt các tàu ngầm "Severodvinsk"- theo ý kiến ​​của ông là "vô cùng tốn kém để duy trì". Chưa kể Nga còn có vấn đề cần giải quyết với các tên lửa đạn đạo Bulava.

"Ngoài ra, họ có vấn đề với việc mua động cơ phản lực của Ukraina", — ông Petersen nói.

Chuyên gia cũng nói về việc mở rộng sự hiện diện của Nga ở Bắc Cực. Theo ông, Mỹ và NATO cần theo dõi chặt chẽ việc gia tăng tiềm năng quân sự của Nga trong khu vực.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала