Tổng thống Putin nêu nguyên nhân dư thừa nguồn cung dầu mỏ trên thị trường thế giới

© AP Photo / Emrah GurelVladimir Putin phát biểu tại Hội nghị Năng lượng Thế giới ở Istanbul
Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị Năng lượng Thế giới ở Istanbul - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ISTANBUL (Sputnik) – Khai thác dầu quá mức và giá dầu giảm mạnh xảy ra bởi hoàn thiện được phương pháp khai thác loại dầu mỏ trước đây khó khai thác, đơn giản hóa điều kiện tiếp cận đầu tư, và giá dầu khí trên thị trường thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hôm thứ Hai tại Hội nghị Năng lượng Thế giới ở Istanbul.
Vladimir Putin và Recep Tayyip Erdogan tại Đại hội Năng lượng thế giới - Sputnik Việt Nam
Putin: Nga sẵn sàng tham gia quyết định hạn chế khai thác dầu

"Điều gì gây ra dư thừa nguồn cung nhiên liệu hiện nay? Câu trả lời quá rõ ràng: giá dầu cao trong suốt mười năm qua đã dẫn đến sự đầu tư chưa từng có vào lĩnh vực năng lượng. Cải thiện phương pháp để sản xuất dầu khó khai thác, kết hợp với sự tiếp cận đơn giản để cấp vốn cho phép khai thác các mỏ mới trước đó không kinh tế", — ông Putin nói.

Ông nói thêm rằng "tất cả điều này đã giúp một số nước nhập khẩu xây dựng nguồn dầu mỏ tự khai thác, và kết quả là thị trường đã phải đối mặt với những yếu tố quan trọng của việc sản xuất dư thừa dầu và giảm mạnh về giá." 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала