Nga phản ứng với lời kêu gọi của ông Johnson biểu tình trước Đại sứ quán Nga tại London

© AFP 2023 / Joel SagetBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tuyên bố của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Anh Boris Johnson rằng những người phản đối cuộc chiến ở Syria cần phải tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán Nga tại London, gây nên cảm giác xấu hổ thay trong Bộ Ngoại giao Nga.
Ngoại trưởng Anh Boris Johnson - Sputnik Việt Nam
Ngoại trưởng Anh ngạc nhiên không thấy có biểu tình trước Đại sứ quán Nga

"Rõ ràng là ông Johnson đã chuyển từ lời nói sang hành động và sử dụng vũ khí từng đe dọa Nga — sự xấu hổ. Chúng tôi thực sự xấu hổ thay cho ông ấy," — phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói với Sputnik.

Tuyên bố của ông Johnson về chiến dịch của Nga ở Syria là cách ảnh hưởng hung hăng đối với dư luận ​​của người Anh, Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Duma về các vấn đề quốc tế Svetlana Zhurova cho biết.

Theo bà, khi ông Johnson tỏ ra bất ngờ bởi thực tế rằng các nhà hoạt động người Anh không tổ chức hoạt động phản đối trước Đại sứ quán Nga tại London, ông ta đã "chứng tỏ sự thiếu hiểu biết về tình hình quốc tế và không xứng đáng với cương vị đang đảm nhiệm".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала