Ông Lavrov: Khác với Hoa Kỳ, Nga đang triển khai vũ khí trên lãnh thổ của mình

© Sputnik / Alexey Nikolsky / Chuyển đến kho ảnhSergei Lavrov
Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Triển khai vũ khí ở Kaliningrad, Nga đang hành động trên lãnh thổ của mình, trong khi Mỹ bố trí vũ khí tại Đông Âu, - Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với CNN.
Tổ hợp tên lửa Iskander-M - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng về việc bố trí "Iskander" ở Kaliningrad: đó không phải là điều gì bí mật

"Về việc triển khai các đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ của mình — đó là lãnh thổ của chúng tôi," — ông Lavrov nói.

"Còn Mỹ đã tăng kinh phí gấp 4 lần cho bố trí chương trình quân sự ở Đông Âu. Họ đang đẩy hạ tầng quân sự đến biên giới của chúng tôi," — Bộ trưởng Nga lưu ý.

"Sắp tới các F-35 của Mỹ, máy bay hiện đại sẽ trang bị phiên bản bom hạt nhân mới nhất, sẽ được bố trí gần biên giới Nga. Nhưng đấy đâu phải là lãnh thổ Mỹ," — Ông Lavrov nói thêm.

Ngày 26 —27 tháng 10, bộ trưởng quốc phòng 28 nước thành viên NATO dự kiến họp tại Brussels để thảo luận việc Nga triển khai các tổ hợp tên lửa "Iskander-M" ở tỉnh Kaliningrad.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала