Tổng thống Putin ký luật về bố trí vô thời hạn nhóm không quân Nga tại Syria

© Sputnik / Dmitriy VinogradovCác máy bay ném bom Su-24 tại căn cứ không quân "Hmeymim" ở Syria
Các máy bay ném bom Su-24 tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Tổng thống Vladimir Putin đã ký đạo luật phê chuẩn thỏa thuận giữa Matxcơva và Damascus về bố trí nhóm máy bay của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga tại Syria, - như thông cáo của cơ quan báo chí điện Kremlin.
Máy bay Nga Su-30 tại căn cứ không quân Hmeymim ở Syria - Sputnik Việt Nam
Hội đồng Liên bang phê duyệt việc triển khai lâu dài nhóm không quân Nga ở Syria

«Đạo luật Liên bang phê chuẩn thỏa thuận giữa Liên bang Nga và Cộng hoà Ả Rập Syria về việc  bố trí nhóm quân thuộc Lực lượng Không quân-Vũ trụ của Liên bang Nga trên lãnh thổ Cộng hoà Ả Rập Syria, đã được ký kết tại Damascus ngày 26 tháng Tám năm 2015», — thông cáo cho biết.

Điện Kremlin lưu ý rằng tài liệu quy định các điều kiện về sự hiện diện của quân nhân Nga ở Syria. Cụ thể, trong thỏa thuận này nói rằng nhóm không quân Nga bố trí trong nước là thể theo yêu cầu của Damascus và triển khai tại sân bay Hmeymim, phi trường này cùng với cơ sở hạ tầng sẵn có là dành cho Liên bang Nga sử dụng miễn phí.

Trước đó, ông Konstantin Kosachev đứng đầu Ủy ban Quốc tế của Hội đồng Liên bang đã cho biết rằng thỏa thuận với Syria không nhằm chống lại các nước thứ ba và mang tính chất phòng thủ. Còn ông Viktor Ozerov Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thì đánh giá việc bố trí nhóm không quân là "đóng góp cụ thể" của Nga trong nỗ lực để ổn định tình hình Syria.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала