Bộ Ngoại giao gọi lệnh trừng phạt mới chống Nga là kỳ lạ

© Sputnik / Vladimir PesnyaMaria Zakharova
Maria Zakharova - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - EU có quan điểm kỳ lạ và vô lý về chính sách trừng phạt liên quan đến Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.
Hội đồng EU - Sputnik Việt Nam
Loạt các nước EU suy tính biện pháp trừng phạt mới với Nga

"Đây đó chúng tôi nghe thấy những tiếng nói về chuyện cần hủy bỏ các biện pháp trừng phạt cũ, không phải vì người ta yêu quý Nga, mà đơn giản chỉ vì các biện pháp đó đang trực tiếp làm tổn hại đến nền kinh tế của các quốc gia ký lệnh trừng phạt" — nhà ngoại giao cho biết.

"Bây giờ có nói về lệnh trừng phạt mới, đồng thời cũng đang diễn ra các quá trình ở định dạng khác nhau, song phương và đa phương, đặc biệt, về việc giải quyết vấn đề Syria. Quả là quan điểm kỳ lạ và vô lý, được thể hiện bới các nước đang tự mang lại thiệt hại cho chính họ", —  bà Zakharova nói.

Trước đó, tờ Financial Times đưa tin rằng một số quốc gia châu Âu đang xem xét lựa chọn biện pháp trừng phạt chống các quan chức cấp cao của Nga "vì vụ ném bom Aleppo".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала