Tại sao Ukraina không mở rộng lệnh trừng phạt chống Nga?

© AFP 2023 / Genya SavilovPyotr Poroshenko
Pyotr Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) Đại biểu quốc hội Ukraina Sergei Leshchenko nói rằng các biện pháp trừng phạt chống Nga của Kiev đã hết hạn hồi tháng 9. Ông Leshchenko thông báo điều này trên Facebook.

"16 tháng 9 năm 2015, Nghị định của Tổng thống Poroshenko về lệnh trừng phạt đã được áp dụng cho khoảng thời gian một năm. Ngày 16 tháng 9 năm 2016 các biện pháp trừng phạt đã kết thúc. Một tháng qua Nghị định của ông Poroshenko không được nối lại…" — ông Leshchenko nói.

"Hoa Kỳ duy trì biện pháp trừng phạt chống Nga, Canada, EU cũng gia hạn, còn Ukraina thì không," — ông nói thêm.

Phiên họp của nghị viện Ukraina - Sputnik Việt Nam
Quốc hội Ukraina kêu gọi Tổng thống Poroshenko dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống nước Nga

Theo ông, việc từ chối gia hạn hợp các biện pháp hạn chế liên quan đến tham nhũng và khả năng "đã mua rẻ tài sản trong danh sách phải chịu trừng phạt".

Ngày 16 tháng 9 năm 2015, Ukraina đã áp đặt biện pháp trừng phạt chống 388 cá nhân và 105 pháp nhân Nga trong khoảng thời gian một năm. Danh sách bao gồm các chính trị gia Nga, quan chức, quân nhân,chánh án, đại diện của các phương tiện truyền thông và các nhân vật văn hóa. Lệnh trừng phạt cũng ảnh hưởng đối với các ngân hàng và các hãng hàng không Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала