Tổng thống Philippines "nói tạm biệt" với Mỹ

© REUTERS / Noel CelisTổng thống Philippines Rodrigo Duterte
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BALI (Indonesia) (Sputnik) - Đối với Philippines, đã đến lúc "nói lời tạm biệt" với Mỹ, Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết trong chuyến thăm Trung Quốc.

"Sự hiện diện của các vị ở đất nước tôi (chỉ) có lợi cho các vị — vì vậy đã tới lúc chúng ta nói lời chia tay, các bạn của tôi," — cổng thông tin GMA News trích dẫn phát biểu của người đứng đầu nhà nước hướng tới Washington.

"Tôi sẽ không đi Mỹ nữa — ở đó tôi chỉ nhận được những điều sỉ nhục mới," — Tổng thống Philippines cho biết.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Philippines tuyên bố có thể chẳng cần đến viện trợ quân sự Mỹ
Theo ông, quá nhiều năm phương Tây đã độc đoán ép Philippines thực hiện chính sách đối ngoại theo họ, — GMA News viết.

"Sự ngăn cách chúng tôi với Trung Quốc không phải là kết quả những nỗ lực của chúng tôi: tôi sẽ vạch ra một đường lối mới," — ông Duterte cho biết.

Đồng thời, trong bài phát biểu khác tại Trung Quốc người đứng đầu nhà nước Philippines cho biết, đất nước ông không có kế hoạch ký kết liên minh quân sự mới hoặc rút khỏi những liên kết cũ. Cho đến thời điểm này, Philippines vẫn đang ràng buộc với cựu mẫu quốc (Mỹ) bởi một loạt hiệp định về quân sự.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала