Kẻ lạ làm đổ tượng Lenin ở Crưm

© Ảnh : Official site of Sudak city district Những kẻ lạ mặt đã phá đổ tượng đài Vladimir Lenin ở thành phố Sudak, bán đảo Crưm
Những kẻ lạ mặt đã phá đổ tượng đài Vladimir Lenin ở thành phố Sudak, bán đảo Crưm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik) – Những kẻ lạ mặt đã phá đổ tượng đài Vladimir Lenin ở thành phố Sudak, bán đảo Crưm, - theo trang web chính thức của Sudak.

"Vào đêm rạng sáng ngày 21 tháng 10 năm 2016, những kẻ chưa rõ tung tích đã phá bức tượng Lenin được đặt trong khu vườn thành phố Sudak. Cơ quan thực thi pháp luật hiện đang tiến hành điều tra hành động côn đồ này," — thông báo cho biết.

Hội nghị Yalta năm 1945 - Sputnik Việt Nam
Có kẻ xúc phạm bia tưởng niệm Stalin ở Crưm
Nhà chức trách thành phố xác nhận pho tượng bị đẩy đổ khỏi bệ và dẫn đến hư hại.

Người đứng đầu chính quyền Sudak Vladimir Serov tuyên bố tượng đài Lenin là một biểu tượng lịch sử phát triển của thành phố trong thời kỳ Xô Viết.

"Tôi chắc rằng, những kẻ có trách nhiệm sẽ được tìm ra và sẽ bị trừng phạt nặng nề. Di tích sẽ được chúng tôi khôi phục," — quan chức cho biết.

Tượng đài nhà lãnh đạo Cách mạng tháng Mười được đặt ở Sudak năm 1930, nhân dịp kỷ niệm 60 năm sinh nhật Lenin. Trong những năm Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, tượng đài đã bị phá hủy và phục hồi năm 1955.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала