Zakharova: đáng hoài nghi và đê hèn khi nuôi nấng và điều trị "Nusra" vẫn cáo buộc Nga

© AFP 2023 / GEORGE OURFALIAN Aleppo
Aleppo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích quan điểm của một số nước phương Tây về tình hình ở Aleppo.

"Điều tồi tệ nhất là những nước trong trạng thái kích động liên quan đến tình hình nhân đạo ở Aleppo, họ biết (không phải dự đoán, mà chính là nhận thức) rằng, việc cung cấp cứu trợ nhân đạo cho dân chúng của thành phố đang bị phiến binh bao vây, những kẻ mà họ lần lượt thường xuyên hỗ trợ cung cấp. Họ biết, họ im lặng và họ không làm gì cả. Nuôi và điều trị "Nusra" (nhóm bị cấm ở Nga "Dzhebhat en-Nusra") và quan sát xem những kẻ "Nusra" làm gián đoạn nguồn cung cấp thực phẩm và thuốc men cho dân thường, trong khi đó ở Hội đồng của Liên hợp Quốc về nhân quyền cáo buộc Nga trong thảm họa nhân đạo Aleppo — điều đó thật đáng hoài nghi và đê hèn ", — phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã viết trên trang riêng Facebook.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала