Ông Churkin yêu cầu LHQ không dùng thơ để mô tả tình hình ở Syria

© AP Photo / Richard Drew, FileVitaly Churkin
Vitaly Churkin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ (Sputnik) - Đại diện thường trực của LB Nga tại LHQ Vitaly Churkin đề nghị ông Stephen O'Brien, Phó Tổng Thư ký LHQ về các vấn đề nhân đạo cung cấp các dữ kiện thực thế về tình hình tại Syria, chứ đừng có đọc thơ.

Ông Churkin gọi việc O'Brian thậm chí không đề cập đến việc tiếp tục tạm dừng các chuyến bay của không quân Nga và Syria tại Aleppo là khiêu khích và không được phép.

Theo lời ông O'Brien, cư dân Aleppo "đang bị các lực lượng Syria và Nga ném bom, và nếu hôm nay họ còn tồn tại, thì họ sẽ chết đói vào ngày mai". Trong khi nói về tình hình trong nước, ông đã trích dẫn một trong các tác phẩm của nhà thơ Scotland Robert Burns.

Hành lang nhân đạo ở Aleppo - Sputnik Việt Nam
Сhuyên gia nói về việc sơ tán dân khỏi Aleppo: bước làm tuyệt vọng

Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc nói tại cuộc họp: "nếu chúng ta cần được giảng đạo, chúng ta sẽ đến nhà thờ, nếu chúng ta muốn nghe thơ, chúng ta sẽ đến nhà hát".

"Khi được mời đến các cuộc họp của Hội đồng Bảo an, người ta chờ đợi ở những người lãnh đạo Liên Hiệp Quốc một phân tích khách quan về những gì đang xảy ra. Ngài rõ ràng đã không làm được điều đó". — Đại diện Nga Churkin nói với Phó Tổng Thư ký LHQ O'Brien.

Ông Churkin lưu ý, vào tuần trước đã đưa ra quyết định không quân Nga và Syria ngừng hoàn toàn các chuyến bay trong khu vực Aleppo.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала