Ukraina muốn cấm báo chí tiếng Nga

© Fotolia / SebraChồng báo
Chồng báo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Quốc hội Ukraine đã giới thiệu dự luật cấm phát hành các tài liệu in bằng ngôn ngữ các nước láng giềng, theo "Vesti" bản tiếng Ukraina.

Ngoài ra, nếu dự luật được thông qua, các đài truyền hình và đài phát thanh địa phương sẽ phải trả 75% cho việc phát sóng bằng tiếng Ukraina. Đồng thời, các đài truyền hình sẽ không còn có thể lựa chọn ngôn ngữ theo ý riêng của mình và sẽ không thể phát sóng các bộ phim và các chương trình có phụ đề bằng ngôn ngữ khác, bài báo cho biết.

Người đứng đầu Ủy ban về tự do ngôn luận và chính sách thông tin Victoria Syumar và đại biểu quốc hội Ruslan Knyazhytsky đã đăng dự luật trên trang web của Quốc hội.

Theo nhà khoa học chính trị Ruslan Bortnik, dự luật mới là sự phân biệt đối xử và đi ngược lại tiêu chuẩn Châu Âu, "Vesti" viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала