Liên Hiệp Quốc cáo buộc phe đối lập giết hại hàng chục thường dân Aleppo

© REUTERS / Abdalrhman IsmailAleppo
Aleppo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LHQ (Sputnik) – Phát ngôn viên của Tổng thư ký LHQ là Stefan Dyuzharrik đã cáo buộc phe đối lập vũ trang ở Syria vi phạm luật nhân đạo quốc tế tại Aleppo.

Aleppo - Sputnik Việt Nam
Chiến binh tăng cường pháo kích Aleppo, 15 người thiệt mạng, 150 người bị thương
Theo Cao ủy LHQ về nhân quyền, vào cuối tuần qua các vùng phía Tây Aleppo do quân đội chính phủ kiểm soát đã bị phe đối lập vũ trang pháo kích nặng nề giết hại hơn 30 thường dân, trong đó có 10 trẻ em. Hàng chục người đã bị thương.

"Thực tế số lượng lớn thương vong trong dân thường cho thấy các nhóm vũ trang đối lập không thi hành luật nhân đạo quốc tế cơ bản cấm tấn công bừa bãi, các nguyên tắc đề phòng và tương xứng," — ông Dyuzharrik tuyên bố.

Trước đó, ban chỉ huy quân sự Syria đã cho biết, nhóm khủng bố "Dzhebhat en-Nusra" (bị cấm ở Nga) và các đồng minh đang tăng cường tấn công vào Aleppo, lợi dụng tuyên bố ngừng bắn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала