Tokyo kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các dự án Nga

© Fotolia / TupungatoTokyo
Tokyo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhật Bản đang vận động doanh nghiệp nước này đầu tư vào các dự án của Nga để tạo bước đột phá giải quyết vấn đề hiệp ước hòa bình và kỳ vọng chủ quyền của Tokyo với quần đảo Nam Kuril, - Reuters cho biết dẫn từ các nguồn tin.
Valentina Matvienko - Sputnik Việt Nam
Nga và Nhật Bản đang soạn thảo văn bản hiệp ước hòa bình

"Về cơ bản, dẫn đầu hợp tác kinh tế đang là bộ phận tư nhân, nhưng hiện nay chính phủ sẽ thuê các công ty," — theo một nguồn tin. "Nếu không có lãi, thì dù có bị gây áp lực họ cũng sẽ không đồng ý. Người ta đang muốn làm vui lòng thủ tướng, nhưng lại càng cần phải làm các nhà đầu tư hài lòng," — một cựu quan chức Nhật Bản nói.

Theo hãng tin, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chuyển cho Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Hiroshige Seco kế hoạch mới về hợp tác kinh tế với Nga.

Một nguồn tin cho biết rằng hiện hai bên đang cố gắng nhất trí về các dự án ưu tiên. Ông lưu ý là những vấn đề này rất có thể sẽ là đề tài thảo luận trong chuyến thăm Moskva của ông Seco vào ngày thứ Năm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала