Bộ Ngoại giao Nga bình luận về khả năng áp dụng chế độ thị thực với Ukraine

© Sputnik / Maxim BlinovBộ Ngoại giao Liên bang Nga
Bộ Ngoại giao Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nga không tìm cách cô lập Ukraine, nhưng sẽ phản ứng một cách thích hợp trong trường hợp Kiev áp dụng thị thực, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin cho biết trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.
Ukraina, Kiev - Sputnik Việt Nam
Ukraina đã cắt đứt trên thực tế mối quan hệ với Nga

"Liên quan đến chế độ thị thực có thể với Ukraine, ngay cả đầu năm 2015 Kiev đã đình chỉ một số quy định của hiệp định liên chính phủ song phương về việc công dân hai nước qua lại biên giới Nga-Ukraina, chúng tôi đã không có biện pháp đáp lại" — nhà ngoại giao lưu ý.

"Tất nhiên, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ đáp ứng một cách thích hợp. Trong mọi trường hợp chúng tôi không muốn tách khỏi giao tiếp với nhân dân Ukraine gần gũi với chúng tôi về tinh thần, niềm tin và thế giới quan" — ông  Karasin nói.

Hồi tháng Mười, Chủ tịch Verkhovna Rada Ukraine Andriy Paruby đề nghị xem xét vấn đề áp dụng chế độ thị thực với Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала