Bộ Ngoại giao Nga: Mỹ cần thoát khỏi ảo tưởng có thể "chế ngự" những kẻ khủng bố

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Hoa Kỳ cần phải thoát khỏi các ảo tưởng rằng có thể "chế ngự" những kẻ khủng bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại Maria Zakharova tuyên bố.
nhóm khủng bố ở Syria - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia nêu điều kiện những kẻ khủng bố ra khỏi Syria

"Các đồng nghiệp người Mỹ của chúng tôi có ảo tưởng rằng chủ nghĩa khủng bố có thể được thuần hóa, thu hút, dạy một cái gì đó. Đó là điều không thể. Khủng bố giống như một con rắn: anh quay lưng lại là nó sẽ cắn ngay. Không thể đùa với nó  được", — bà Maria Zakharova nói trong cuộc phỏng vấn của CRI.

"Chúng tôi cũng nhận thức được rằng rất nhiều công sức và tiền bạc, vật chất và nguồn lực kỹ thuật đã được các nước phương Tây và khu vực đầu tư vào "Dzhebhat-en-Nusra" (bị cấm ở Liên bang Nga) và các nhóm khủng bố khác. Nhưng đó là những kẻ khủng bố, không thể đùa với chúng", — bà nói thêm.

Theo nhà ngoại giao, các hành động của Mỹ không cho phép tiêu diệt "Dzhebhat-en-Nusra",  "có những biểu hiện rõ ràng về thực tế là họ bảo vệ chúng"

Theo bà, đây không phải lần đầu tiên Liên bang Nga phải đối mặt với cách tiếp cận như vậy của Mỹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала