Tổng thư ký NATO: không có các mối đe dọa từ phía Nga

© AFP 2023 / ILMARS ZNOTINSJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NATO không coi Nga là một mối đe dọa trực tiếp tới các nước thành viên của liên minh. Đây là tuyên bố của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc phỏng vấn của Deutsche Welle.

"Chúng tôi không thấy mối đe dọa sắp xảy ra đối với bất kỳ quốc gia NATO nào", —  Stoltenberg cho biết.

Quân đội Mỹ - Sputnik Việt Nam
Cuộc chiến giữa Nga và NATO liệu có diễn ra vào năm 2017?
Theo ý kiến ​​của ông, cần phải thiết lập mối quan hệ mang tính xây dựng với Matxcơva.

"Nga — là hàng xóm của chúng tôi, chúng ta cần mối quan hệ mang tính xây dựng với họ" — ông nói.

Stoltenberg nói rằng, những căng thẳng hiện nay giữa Liên minh và Matxcơva không chứng tỏ khởi đầu của Chiến tranh Lạnh.

"Nga — không phải là Liên Xô và khối Hiệp ước Warsaw đã không còn tồn tại". — Tổng thư ký NATO nói.

Tuy nhiên ông lưu ý rằng: quan hệ đối tác nằm "không ở mức độ mà chúng tôi muốn đạt được sau Chiến tranh Lạnh".

Trong khi đó, mới đây người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nhận xét rằng: NATO đang tăng cường khả năng tấn công ở  biên giới Nga và Belarus.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала