BI: Bản thân Mỹ tăng cường tiềm lực hạt nhân nhưng cáo buộc Nga

© AP Photo / Manuel Balce CenetaAshton Carter
Ashton Carter - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter khẳng định Mỹ bắt đầu tụt hậu so với các nước trong phát triển tiềm lực hạt nhân, nhưng các chuyên gia cho rằng không có ai trên thế giới đổ nhiều tiền vào vũ khí hạt nhân như người Mỹ, - Business Insider viết.

Ông Carter chỉ ra những nhược điểm đầu tư vào ngành, nhưng trong 25 năm qua Mỹ đã chi hàng tỷ đôla để hiện đại hóa lực lượng hạt nhân, — Kingston Reef, giám đốc chương trình nghiên cứu về giải trừ quân bị trong Hiệp hội kiểm soát vũ khí (Arms Control Association) cho biết.

Theo ông, hiện nay Mỹ sở hữu số lượng lớn nhất các đầu đạn hạt nhân được triển khai. Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ cho biết, số lượng đầu đạn hạt nhân thậm chí nhiều hơn kho vũ khí cần thiết để bảo vệ lãnh thổ Mỹ và thực hiện thành công chiến lược răn đe hạt nhân.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала