Chiến binh rút khỏi Mosul dùng hàng ngàn dân làm lá chắn sống

© REUTERS / Ari JalalNgười Mosul
Người Mosul - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khi rút chạy khỏi thành phố Mosul của Iraq các chiến binh thuộc nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga) đã ép một ngàn rưởi gia đình dân đi cùng với chúng. Đó là thông báo của Reuters.
Mosul, Iraq - Sputnik Việt Nam
Media: Quân đội Iraq đánh bật chiến binh IS khỏi 12 khu vực ở Mosul

"Mọi người bị đuổi ra khỏi nhà họ hoặc bị bắt cóc để chiến binh nấp sau họ như là  lá chắn sống, sau đó bị chúng giết chết" — phát ngôn viên Ravina Shamdasani của Văn phòng Liên Hợp Quốc về Nhân quyền cho biết.

Theo dữ liệu của bà, trong quá trình rút lui từ thị trấn Hammam al-Alil, bọn khủng bố đã bắt cóc 295 người là cựu nhân viên cảnh sát Iraq. Đến nay chưa rõ về số phận của những người này. 

Ngoài ra Liên Hợp Quốc còn có thông tin về vụ bắt cóc 30 giáo sĩ trong thành phố  Sinjar ở vùng lân cận với Mosul.18 người trong số họ đã bị giết chết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала