Hội đồng Liên bang nghi ngờ sự minh bạch của bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ

© Sputnik / Vladimir FedorenkoHội đồng Liên bang Nga
Hội đồng Liên bang Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc Hoa Kỳ từ chối không cho các nhà ngoại giao Nga đến các trạm bỏ phiếu có thể giải thích bởi thực tế là cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ "không hoàn toàn cởi mở và minh bạch", - ông Andrei Klishas Chủ tịch Ủy ban Hiến pháp của Hội đồng Liên bang Nga nhận định.
Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Điện Kremlin không can thiệp vào cuộc bầu cử ở Mỹ vốn đã đầy rẫy vấn đề

"Rất khó để hiểu tại sao  "hình mẫu dân chủ của thế giới" lại sợ các quan sát viên Nga đến thế, thậm chí đã chuyển sang  đe dọa công khai chống lại các nhà ngoại giao Nga. Có thể là khi quan sát gần thì bầu cử Mỹ không hoàn toàn cởi mở và minh bạch  như là người ta thường nói với chúng ta để nêu Hoa Kỳ làm điển hình", — ông Klishas nói với Sputnik.

"Mỹ sẵn sàng áp đặt phiên bản dân chủ của họ cho tất cả các nơi trên thế giới, thậm chí dùng cả sự hỗ trợ của những trận ném bom,  thế còn để các nhà ngoại giao Nga tới thăm trạm bỏ phiếu thì vì sao đó họ lại ngại ngùng", — thượng nghị sĩ Andrei Klishas tuyên bố.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала