Lầu Năm Góc công bố con số 64 thường dân thiệt mạng do không kích của Mỹ ở Iraq và Syria

© AP PhotoIraq
Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Các vụ không kích của Mỹ tại Syria và Iraq trong thời gian từ tháng 11 năm 2015 đến tháng 9 năm 2016 đã làm chết 64 dân thường, - theo Reuters dẫn lời tuyên bố của giới quân sự Mỹ.

Như Lầu Năm Góc cho biết, dữ liệu liên quan tới các nạn nhân của 24 vụ đánh bom khác nhau xảy ra giữa khoảng thời gian từ 20 tháng 11 năm 2015 đến mùng 10 tháng 9 năm 2016.

Esma và Yusuf - Sputnik Việt Nam
Máy bay Mỹ tấn công dân thường ở Mosul
Trong mỗi trường hợp, theo quân đội Mỹ, đều đã áp dụng đủ những biện pháp cần thiết để ngăn chặn thương vong dân sự.

Tổng cộng kể từ năm 2014, Mỹ đã công nhận 119 nạn nhân dân sự do các cuộc không kích gây nên, 37 người bị thương. Trong khi đó, tổ chức "Ân xá quốc tế" nói rằng, hai năm qua liên minh do Mỹ chỉ đạo đã giết chết gần 300 dân thường.

Như đại diện chính thức của Bộ chỉ huy Trung ương Mỹ John Thomas tuyên bố, "đôi khi thường dân phải chịu gánh nặng của chiến tranh, nhưng chúng tôi làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu các vụ việc như vậy, thậm chí chấp nhận bỏ lỡ cơ hội tấn công các mục tiêu cần thiết vào đúng thời điểm."

Mỹ đã thực hiện ở Syria Iraq hơn 12.000 vụ không kích.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала