Để bay tới các hành tinh khác, Nga và Hoa Kỳ sẽ phải làm bạn

© AFP 2023 / Akihiko Ikeshita /JAXA via Jiji Presssao Kim
sao Kim - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga đã ký thỏa thuận với NASA về chương trình cách ly mặt đất để đào tạo đoàn phi công vũ trụ cho các chuyến bay trong tương lai tới hành tinh khác, Giám đốc Viện các vấn đề y sinh (IBMP) thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga Oleg Orlov thông báo.
Trái Đất - Sputnik Việt Nam
Mũ laser vô hình che Trái đất khỏi con mắt tò mò của người hành tinh khác

"Đã chuẩn bị chương trình năm năm tiến hành các thử nghiệm cách ly. Đã ký một thỏa thuận với NASA", — Ông nói.

IBMP cũng đã trình bản thuyết trình dự án, trong đó cho đến năm 2021 dự kiến tiến hành một số thí nghiệm kéo dài từ vài tuần đến một năm.

Thử nghiệm cách biệt lớn nhất mà Nga thực hiện cùng với Cơ quan Vũ trụ châu Âu là "Mars-500". Trong giai đoạn thứ ba của dự án mô phỏng chuyến bay đến sao Hỏa, sáu người tình nguyện đã sống trong khu biệt lập đặc biệt 519 ngày. Thử nghiệm đã  hoàn thành  xuất sắc vào tháng 11 năm 2011.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала