Nga từ chối tham gia Quy chế Rome của Tòa án Hình sự quốc tế ở The Hague

© AFP 2023 / Martijn BeekmanTòa án Hình sự quốc tế ở The Hague
Tòa án Hình sự quốc tế ở The Hague - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký nghị định về việc Nga từ chối tham gia vào Quy chế Rome của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), tài liệu được công bố trên trang web chính thức về thông tin pháp luật.
Дворец Мира в Гааге - Sputnik Việt Nam
ICC: Việc sáp nhập Crưm ngang với xung đột vũ trang

"Chấp nhận đề nghị của Bộ Tư pháp LB Nga đã được nhất trí với Bộ Ngoại giao LB Nga và các cơ quan hành pháp cấp LB có liên quan, với Lực lượng Vũ trang Nga, Văn phòng Tổng công tố LB Nga và Ủy ban Điều tra LB Nga, về việc gửi tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thông báo LB Nga dự định không làm thành viên của Quy chế Rome thuộc Tòa án Hình sự quốc tế, từng được thông qua bởi Hội nghị Ngoại giao của các đại diện toàn quyền dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc tại Rome vào ngày 17 tháng 7 năm 1998 và được ký bởi đại diện của LB Nga ngày 13 tháng 9 năm 2000," — thông cáo cho biết.

Ông Putin đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao gửi thông báo phù hợp tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Quy chế Rome có hiệu lực từ năm 2002 là cơ sở cho các hoạt động của ICC.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала