Bất hòa về Syria: Erdogan thừa nhận rằng ông đã thất vọng về Mỹ

© AFP 2023 / Yasin BulbulBarack Obama và Recep Tayyip Erdogan
Barack Obama và Recep Tayyip Erdogan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Tổng thống Mỹ Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden không nghiêm túc tiếp cận vấn đề Syria.

Trong cuộc phỏng vấn "60 phút" của truyền hình CBS, ông Erdogan nói rằng cuộc chiến đang diễn ra ở Syria đã tạo ra mối đe dọa an ninh cho khu vực biên giới phía Nam của Thổ Nhĩ Kỳ, ngăn cản khả năng phòng thủ của Ankara và dẫn đến thực tế là ở Thổ Nhĩ Kỳ đang có ba triệu người tị nạn từ Syria.

"Chúng tôi đang đối phó với những thách thức này, chúng tôi thảo luận với Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Biden. Họ không nghiêm túc trong những vấn đề này. Đối với chúng tôi, điều đó là khá đau buồn…", — ông Erdogan nói. Ông cũng lưu ý rằng ông "thất vọng" trước lập trường của Mỹ về Syria.

Đồng thời, ông Erdogan chỉ trích Mỹ vì họ chưa giao nhà thuyết giáo Thổ Nhĩ Kỳ Fethullah Gulen cho Ankara, người bị coi là đã có nỗ lực gây đảo chính quân sư trong nước mùa hè vừa qua.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала