The Washington Post: Bộ Quốc phòng Latvia chuẩn bị sẵn sàng "tự vệ chống Nga đến cùng"

© Ảnh : Jurriaan PersynThành phố Riga
Thành phố Riga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Bộ Quốc phòng Latvia đã chuẩn bị để tự vệ chống Nga "đến người cuối cùng" trong bối cảnh chiến thắng của đảng viên Cộng hòa Donald Trump ở Mỹ, The Washington Post viết.

Do những quan ngại ngày càng tăng về thực tế là tổng thống Trump cam kết thân thiện với nước Nga láng giềng, từ hồi mùa hè, Bộ Quốc phòng Latvia đã thành lập một đội tình nguyện viên  20 người. Họ có quyền mang vũ khí và trải qua huấn luyện, bài báo cho biết.

Theo tờ The Washington Post, toàn bộ ngân sách của Latvia bằng khoảng 1/16 ngân sách quân sự của Mỹ, nhưng Riga tìm cách "cải thiện tiềm năng quân sự của họ." Sau khi Trump nhiều lần tuyên bố rằng ông có thể bắt đầu thiết lập quan hệ với Nga, các nhà chức trách Latvia không chắc Mỹ và NATO sẽ đến giúp đỡ họ trong trường hợp cần thiết, WP viết.

"Tại Bộ quốc phòng chúng tôi có vũ khí, và chúng tôi đã sẵn sàng bảo vệ mình", — tờ báo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Janis Garisons.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала