Iran bắt đầu xây dựng ba căn cứ hải quân ở phía đông đất nước

© Fotolia / Borna_MirIran
Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Habibollah Sayar vừa công bố việc xây dựng ba căn cứ Hải quân trên dải bờ biển Mekran ở phía đông của đất nước, hãng Tasnim đưa tin.

Chính quyền bắt đầu chú trọng đặc biệt đến việc phát triển của khu vực này sau năm 2014, khi Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei đưa ra quyết định: đây là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, hãng tin cho biết. Vào năm 2015, Trung Quốc và Iran đã nhất trí xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân mới trong khu vực này.

 Kể từ năm 2008, tàu Hải quân Iran thường xuyên tuần tra tình hình tại Vịnh Aden. Trước đó, được biết rằng, Iran đã gửi đến khu vực hai tàu chiến với mục đích để "đảm bảo an toàn các tuyến đường biển của Iran và bảo vệ lợi ích hàng hải của "Cộng hòa Hồi giáo "(IS, bị cấm ở Liên Bang Nga).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала