Điện Kremlin bình luận việc Thượng nghị sĩ Nga nói về "đáp trả" hạt nhân với NATO

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhKremlin
Kremlin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói rằng, chính sách đối ngoại của đất nước không phải do các nhà lập pháp xác định mà do Tổng thống quyết định, khi ông bình luận việc Thượng nghị sĩ Nga nói về vũ khí hạt nhân chống lại NATO.

Cuộc phóng tên lửa hành trình “Iskander-M” - Sputnik Việt Nam
Nga sẽ đáp trả sự hung hăng của NATO như thế nào?
Ngày thứ Năm, Thượng nghị sĩ Frants Klintsevich bày tỏ ý kiến rằng, Nga sẽ hướng các loại vũ khí hạt nhân của mình vào bất kỳ mục tiêu nào của NATO ở bất cứ nơi nào, để phản ứng lại trước các hành động hiếu chiến và mọi nỗ lực của NATO nhằm "lôi kéo nhiều quốc gia hơn nữa vào quỹ đạo của nó".

"Những nhà lập pháp của chúng ta chắc chắn có quyền nêu quan điểm của họ, họ sẽ nhanh chóng phản ứng lại trước các sự kiện quốc tế,  đáp trả mạnh mẽ với việc mở rộng NATO về phía biên giới Nga, và việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của Liên minh, vì vậy phát biểu này là dễ hiểu, nhưng tôi muốn lưu ý rằng, theo Hiến pháp, các nhà lập pháp của chúng ta không xác định chính sách đối ngoại của Nga, đó là quyết định của Tổng thống",- ông Peskov nói với các phóng viên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала