Bà Merkel hy vọng di dân rời khỏi CHLB Đức

© Sputnik / Алексей Витвицкий / Chuyển đến kho ảnhBà Merkel
Bà Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng Đức Angela Merkel trông đợi là khoảng 60.000 người nhập cư và dân tị nạn sẽ tự nguyện rời khỏi nước Đức trong năm nay, - như Reuters đưa tin.

Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Politico: Merkel đồng thời ngồi trên mấy "quả bom hẹn giờ"
Tính toán đó của Thủ tướng Đức xuất phát từ thực tế là tổng cộng có gần 100.000 di dân rời nước Đức. Trong đó 1/3 là cưỡng chế trục xuất khỏi CHLB Đức, và khoảng 60.000 người sẽ tự nguyện ra đi trong khuôn khổ chương trình hồi hương di dân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала