"Rạp hát nổi cơn khùng": Observer phê pháp giới truyền thông Mỹ

© AFP 2023 / Ed JONESCuộc bầu cử Mỹ
Cuộc bầu cử Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Báo chí Mỹ dường như không hề để ý đến việc cuộc đua tổng thống đã kết thúc: phương tiện truyền thông của đảng Dân chủ tiếp tục vận động cho ứng cử viên thất bại, các mỹ từ bài Nga thì vượt quá mọi giới hạn có thể tưởng tượng.

Nhà báo Michael Saynato của Observer viết như vậy.

Jill Stein - Sputnik Việt Nam
Cựu ứng viên Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu kiểm lại phiếu bầu
Trong những ngày gần đây, truyền thông Hoa Kỳ sôi nổi thảo luận vấn đề "thông tin dối trá" được cáo buộc là do phương tiện truyền thông Nga phổ biến và ảnh hưởng quyết định đến kết quả cuộc bầu cử. Nhưng nhà báo Observer cho rằng, tất cả đều là sự phỏng đoán và nhảm nhí.

"Các tuyên truyền viên của Clinton không hề cần bằng chứng, họ nhìn thấy mưu đồ của Kremlin ở khắp nơi, đối với họ đó là một lý do thuận tiện," — tác giả viết.

Nhà báo cũng nhắc nhở báo chí Mỹ việc loan tin vấn đề sức khỏe của bà Clinton có thể là hậu quả một hoạt động bí mật của đặc nhiệm Nga.

"Bằng cách đổ lỗi cho các lực lượng bên ngoài, các nhà Dân chủ cố gắng trốn tránh trách nhiệm với những thất bại của họ," — tác giả khẳng định.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала