Người chăn cừu Thổ Nhĩ Kỳ ngắm trăng và nảy ý định lập đảng chính trị “Trăng Rằm”

© AFP 2023 / Ozan KoseIstanbul
Istanbul - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Serdar Okuyucu, trong giai đoạn 2001-2009 giữ vị trí lãnh đạo tổ chức thanh niên của đảng Công lý và Phát triển cầm quyền (AKP), hai năm trước quyết định về với thiên nhiên và trở thành người chăn cừu ở tỉnh Bursa.

Презентация платежной карты Мир - Sputnik Việt Nam
Ngân hàng Nga thảo luận với Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ về tiếp nhận thẻ “Mir”
Một buổi tối, sau khi đưa đàn cừu đi chăn thả, ông ngồi ngắm trăng, và theo ông, cảnh tượng cho ông cảm hứng lập ra một đảng chính trị với cái tên là Dolunay (Trăng Rằm).

"Tại thời điểm này, đảng của chúng tôi đã đăng ký chi nhánh tại 60 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ," ông Okuyudzhu nói.

"Trong tương lai gần, chúng tôi có ý định phát triển tới tất cả 81 tỉnh thành. Đất nước này cần các chính khách nổi lên từ bình dân, những người gần gũi và hiểu được những gì dân chúng mong đợi. Vì vậy, chúng tôi có ý định tham gia bầu cử quốc hội vào năm 2019," ông nói.

Trong khi đó, theo Okuyudzhu, ông yêu thiên nhiên, do đó sẽ tiếp tục chăn cừu tại trang trại của mình ở Bursa.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала